Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League từng bị dàn xếp kết quả như thế nào?

01 giờ trước
Trong giai đoạn 1997-1999, khi cá độ bóng đá bùng nổ ở châu Á, Premier League đã bị dàn xếp bởi một nhà cái từ Malaysia. Tập đoàn tội phạm này cử 2 người sang nước Anh, bắt tay với bảo vệ SVĐ để lắp thiết bị tắt đèn điều khiển từ xa.

    Premier League vẫn bị dàn xếp như thường theo một cách đặc biệt

    Vậy, họ đã làm thế nào để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, để qua mắt các nhà chức trách? Họ sẽ tắt đèn SVĐ vào thời điểm tỷ số tốt nhất cho nhà cái, nhưng bắt buộc phải sang hiệp hai vì luật cá độ châu Á công nhận tỷ số dừng lại ở bất kỳ thời điểm nào sau giờ nghỉ.

    3 trận đấu bị tắt đèn pha trên sân là West Ham vs Crystal Palace, Wimbledon vs Arsenal và Charlton vs Liverpool. Sau đó cảnh sát Anh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm này.

    Vào một buổi tối thứ Hai tháng 11/1997, Frank Lampard vừa ghi bàn gỡ hòa cho West Ham trước Crystal Palace thì đèn pha tại Upton Park bị hỏng, khiến sân bóng tối om và trận đấu buộc phải dừng ở phút thứ 65 khi tỷ số đang là 2-2. Trong khi NHM bóng đá ở phía đông London đang than thở về vận rủi của mình, thì tại Malaysia, cách đó hơn 10 ngàn km, các thành viên của một tổ chức cá cược châu Á đã ăn mừng khoản tiền thưởng khổng lồ lên đến 6 con số.

    Hầu hết người cá độ đều là những doanh nhân giàu có, đặt cược với các nhà cái bí mật, hoạt động theo hệ thống chấp điểm. Mỗi đội được hưởng lợi thế dẫn trước nửa bàn hoặc một bàn. Người chơi đặt cược vào đội thắng cược chấp điểm có thể nhân đôi số tiền cược.

    Một tháng sau, đường dây này - những kẻ đã "dàn dựng" việc tắt đèn - lại tiếp tục ngắt đèn pha đột ngột trong trận đấu Wimbledon gặp Arsenal khi tỷ số đang hòa. Cả hai trận đấu này đềi được truyền hình trực tiếp ở khắp châu Á. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy hệ thống dây điện trong phòng điều khiển tại Selhurst Park đã bị phá hoại theo cùng cách như ở The Valley trước đó, trong khi Lim bị phát hiện sở hữu một tấm vé cho trận đấu Wimbledon vs Arsenal bị hủy bỏ.

    Chân dung phác họa 4 kẻ tội phạm được đăng trên BBC Sport

    Tuy nhiên, khi chúng thử lần thứ ba, tại trận Charlton gặp Liverpool, thì kế hoạch đã bị phá sản. Nhân viên bảo vệ bị mua chuộc để dùng điều khiển từ xa ngắt điện đã báo cho một đồng nghiệp về kế hoạch này và anh ta đã báo cảnh sát.

    Cụ thể, trong trận đấu tại sân The Valley vào ngày 13/2/1998, Charlton bắt đầu với tỷ lệ được chấp là cách biệt nửa bàn. Tức là, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, những người đặt cược Charlton thắng sẽ được nhân đôi số tiền cược.

    Ý tưởng của băng đảng này rất đơn giản - dàn xếp tỷ số bằng cách can thiệp vào hệ thống điện trên sân. Sử dụng cơ chế điều khiển từ xa, đèn pha có thể bị tắt, khiến trận đấu bị hủy bỏ. Theo luật cá cược châu Á, nếu trận đấu bị hủy bỏ sau giờ nghỉ giữa hiệp, tất cả cược sẽ được tính dựa trên tỷ số tại thời điểm đó. Tuy vậy, vụ dàn xếp không thành công. Và, Charlton thắng 1-0.

    Nhờ vậy, kết quả của 8 trận đấu khác dự kiến cũng được dàn dựng theo kịch bản này đã bị phá sản hoàn toàn. Những tên tội phạm châu Á không còn cơ hội để thực hiện hành vị dàn xếp tỷ số từ ngắt đèn pha. Cuối cùng, 4 nghi phạm gồm hai người Malaysia, một người Trung Quốc và Roger Firth (nhận 20.000 bảng để cho 2 kẻ chủ mưu thâm nhập vào khu vực điện đèn pha trên sân), giám sát an ninh của Charlton, sau đó đã bị bắt và lĩnh án tù từ 18 tháng đến 4 năm. Có một điểm chung giữa ba nghi phạm châu Á, họ đều là những fan bóng đá cuồng nhiệt và ham mê cờ bạc.

    Firth nhận 20.000 bảng từ đồng phạm cho 1 lần âm mưu "dàn xếp"

    Vụ lừa đảo đèn pha phụt tắt chỉ có lợi cho những người đặt cược vào các thị trường cá cược bất hợp pháp ở châu Á. Các nhà cái ở đó trả tiền theo kết quả hiện tại nếu trận đấu bị hủy trong hiệp hai. Các nhà cái Anh chỉ cần hủy cược.

    Vụ dàn xếp tỷ số kiểu này là lần đầu tiên và cho đến nay là duy nhất một tổ chức cá cược châu Á bị phát hiện đã xâm nhập thành công vào một sự kiện thể thao của Anh. Tuy nhiên, thể thao ở Anh (không chỉ bóng đá) không hề nằm ngoài tầm với của những đường dây cá cược bất chính có nguồn gốc từ châu Á.

    Trong môn bi-da, một trận đấu giữa Peter Ebdon và Liang Wenbo vào tháng 9/2008 đã chứng kiến ​​số tiền khổng lồ được đặt vào tay cơ không được đánh giá cao Wenbo để giành chiến thắng 5-0, một tỷ số mà cuối cùng anh đã đạt được. Và năm 1998, một trận đấu quần vợt Wimbledon không mấy nổi bật đã trở thành chủ đề của những lời phàn nàn sau khi một làn sóng cá cược dự đoán chính xác rằng ứng cử viên sáng giá, Jurgen Melzer, sẽ thắng 3-0.

    Cả Ebdon và Melzer đều phủ nhận hành vi sai trái, nhưng các trận đấu của họ đã bị các nhà cái báo cáo và các cơ quan quản lý ngành cá cược Vương quốc Anh điều tra.

    Ngành “công nghiệp cá cược”

    Giai đoạn 1997-1999, hàng loạt tổ chức cá cược hoạt động ở câu Á, đặc biệt là cá cược, dàn xếp các trận đấu Ngoại hạng Anh trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu bảng. theo các nguồn tin từ cảnh sát Anh, người ta có thể đặt cược tới 30 triệu bảng vào kết quả của một trận đấu, trong đó cá cược các trận đấu được truyền hình trực tiếp ở châu Á đặc biệt cao.

     

    HANAH • 01 giờ trước
    Tags:

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay